TP.HCM: Khó xử lý kẻ cầm đầu băng nhóm đòi nợ thuê

VTV9-Thứ ba, ngày 02/10/2018 22:13 GMT+7

VTV.vn - Dù TP.HCM đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn những băng nhóm đòi nợ thuê có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng rất khó xử lý kẻ cầm đầu.

Trong cuộc họp báo chiều 1/10 tại UBND TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Phó trưởng phòng tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, dịch vụ đòi nợ thuê đang phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, có thể xử lý các vụ việc này bằng biện pháp hành chính, hình sự nhưng kẻ chủ mưu đằng sau núp bóng rất khó xử lý.

Công an các quận, huyện đã được yêu cầu có biện pháp bảo vệ các nạn nhân. Tính đến cuối năm 2017, thành phố có 65 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ. 

Tuy nhiên, chỉ có 44 công ty hoàn tất thủ tục và được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động.

Công an TP.HCM rà soát 5 băng nhóm đòi nợ thuê có nhiều nghi vấn Công an TP.HCM rà soát 5 băng nhóm đòi nợ thuê có nhiều nghi vấn

VTV.vn - Công an TP.HCM rà soát, lên danh sách 5 băng nhóm với 137 doanh nghiệp cầm đồ có biểu hiện nghi vấn với thủ đoạn cho vay, cho thuê sau đó đi đòi nợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước