TP.HCM: Ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 52% nhu cầu đầu tư công trung hạn

Diệu Thư (VTV9)-Thứ bảy, ngày 28/04/2018 08:36 GMT+7

(Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Giai đoạn 2016 - 2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của TP.HCM là hơn 326.000 tỷ đồng, nhưng ngân sách thành phố chỉ đáp ứng khoảng 52% nhu cầu đầu tư công trung hạn.

Đây là con số được đưa ra tại phiên họp giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân TP.HCM về báo cáo kết quả huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư phát triển thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Để đáp ứng nhu cầu vốn còn thiếu, TP.HCM đã huy động đầu tư bằng nhiều hình thức như: phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, khai thác nguồn thu từ nhà đất (đấu giá quyền sử dụng quỹ đất sạch...). Đồng thời, thành phố huy động các nguồn lực khác cho đầu tư phát triển như: triển khai phương thức đầu tư phát triển hạ tầng theo hợp tác công tư PPP, huy động nguồn lực xã hội để đầu tư theo chương trình kích cầu.


Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn

VTV.vn - Với gần 90% đại biểu tán thành, sáng nay (10/11), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước