TP.HCM sắp đối diện triều cường dâng cao kỷ lục

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/09/2019 07:05 GMT+7

(Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Nam Bộ cũng như TP.HCM đang đối mặt với tình trạng ngập úng do đợt triều cường cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch dâng cao.

Cảnh báo ngập úng sẽ còn tiếp diễn trong 1-2 ngày tới khi triều cường đạt đỉnh. Đặc biệt là tại TP.HCM triều cường có thể dâng cao kỉ lục so với cùng kỳ mọi năm. 

Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn, dự báo đỉnh triều đợt này sẽ rơi vào ngày 30/9 ở mức 1m69, vượt báo động 3 gần 20cm. Đây có thể sẽ là mức triều cao chưa từng ghi nhận vào đầu tháng 9 âm lịch ở TP.HCM. So với triều cường lịch sử xảy ra tháng 12/2017 cũng chỉ kém 2cm. Thời gian triều cao dự báo sẽ vào sáng sớm 5-7h và chiều tối từ 17-19h. Người dân cần chủ động di chuyển để tránh các tuyến đường dễ bị ngập.

Không chỉ TP.HCM mà một loạt các tỉnh thành ở miền Tây như An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre và Cần Thơ cũng đề phòng ngập úng do lũ đầu nguồn về kết hợp triều cường dồn sâu vào các cửa sông trong 1-2 ngày tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước