TP.HCM tăng cường phòng ngừa nguy cơ cháy nổ dịp Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 15:17 GMT+7

Diễn tập phòng chống cháy nổ. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Cảnh sát PCCC TP.HCM sẽ tổ chức thanh, kiểm tra các cơ sở, tụ điểm, hệ thống điện… nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy nổ dịp cận Tết.

Theo thống kê do Cảnh sát PCCC TP.HCM đưa ra vào sáng 6/12, trong khoảng 2 tháng gần đây, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra hơn 140 vụ cháy, làm 13 người thiệt mạng. Số người thương vong đã tăng gấp đôi so với cả năm 2015. Theo đó, đã có 6 vụ cháy nghiêm trọng, gây thiệt hại về người. Phần lớn các vụ cháy xảy ra tại nhà dân, gần một nửa ở các hộ kinh doanh cá thể. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu vẫn là do chập điện.

Trong năm 2016, toàn thành phố ghi nhận hơn 2.000 vụ cháy. Không chỉ tăng về số vụ, các vụ cháy nguy hiểm, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng xuất hiện nhiều hơn, chiếm 3,3% so với năm 2015.

Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Cảnh sát PCCC TP.HCM tổ chức các đợt thanh, kiểm tra những tụ điểm vui chơi, giải trí, tập trung đông người; phối hợp cùng các quận, huyện đến từng khu dân cư để kiểm tra các quy định về an toàn phòng cháy và hướng dẫn người dân kỹ năng thoát nạn khi sự cố cháy nổ xảy ra. Đồng thời, do 70% nguyên nhân các vụ cháy có liên quan đến sự cố về điện, Cảnh sát PCCC cùng với Điện lực thành phố tiến hành kiểm tra, khắc phục ngay các hư hỏng trong hệ thống điện, phòng ngừa sự cố xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước