TP.HCM: Thu phí trông xe kiểu mới, bãi đỗ ô tô vắng khách

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/08/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mức phí trông xe quá cao lên đến 25.000 - 30.000 đồng/giờ so với mức 5.000 đồng/lượt trước đây đã khiến cho những bãi đỗ xe này vắng khách ngay trong ngày đầu triển khai.

Bắt đầu từ 1/8/2018, 23 tuyến đường ở Quận 1 và Quận 5 (TP.HCM) tổ chức thu phí đỗ ô tô tự động qua ứng dụng My Parking trên điện thoại di động. Việc làm này nhằm mục đích giúp người dùng có thể tìm kiếm thông tin về bãi đỗ xe cũng như thanh toán phí đỗ một cách dễ dàng qua ứng dụng điện thoại.

Ghi nhận tại các điểm đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn Quận 1 và Quận 5 áp dụng hình thức thu phí qua ứng dụng di động, trong ngày 1/8, không còn diễn ra cảnh tấp nập các xe ô tô ra vào gửi xe như trước. Nhiều bãi đỗ xe đến 10h vẫn trống trơn, không có người gửi. Các nhân viên thu phí ở đây cho biết, khách không gửi xe một phần là do phí gửi xe quá cao, một phần là chưa nhiều lái xe quen với hình thức thanh toán mới.

Thời gian đầu, nhân viên thu phí vẫn "trả hộ" khách hàng bằng cách thu phí tiền mặt sau đó trả qua điện thoại của mình.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, mức giá 5.000 đồng/lượt trước đây quá thấp so với thời điểm hiện nay, chính vì vậy, việc tăng giá là để khuyến khích người dân gửi xe vào các trung tâm thương mại nhằm cho lòng đường thông thoáng và giảm kẹt xe.

Trên các diễn đàn mạng đã có nhiều ý kiến bình luận khác nhau liên quan đến vấn đề này:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước