TP.HCM: Tiết kiệm, chống lãng phí là tiêu chí để bổ nhiệm cán bộ

VTV9-Thứ ba, ngày 25/04/2017 14:30 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - TP.HCM sẽ lấy kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Đây là một trong những giải pháp được đưa ra trong chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 do UBND TP.HCM triển khai. Một số chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể được UBND thành phố tập trung triển khai thực hiện gồm: quản lý sử dụng kinh phí, chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền.

TP.HCM thực hiện hình thức công khai trên trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả tiết kiệm ngân sách.

Tiết kiệm, chống lãng phí: Chủ trương đã có, sao vẫn chưa đi vào thực tế? Tiết kiệm, chống lãng phí: Chủ trương đã có, sao vẫn chưa đi vào thực tế?

VTV.vn - Dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, song thời gian qua, công tác tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém, hạn chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước