TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác giám sát kỷ luật Đảng

Diệu Thư (VTV9)-Thứ hai, ngày 23/07/2018 17:33 GMT+7

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VOH)

VTV.vn - Sáng 23/7, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Kiểm tra đã kiểm tra, giám sát gần 1.000 tổ chức trực thuộc Thành ủy. 201 Đảng viên đã bị xử lý kỷ luật, giảm 27 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017. Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, đây là tín hiệu vui vì số cuộc giám sát tăng lên nhưng số vi phạm lại giảm xuống.

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã phát hiện các sai phạm liên quan đến vụ chuyển nhượng đất của Công ty Tân Thuận và Công ty kinh doanh nhà Phú Nhuận. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là xử lý kỷ luật Đảng viên mà là tham mưu sửa quy trình quản lý kinh tế Đảng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát 10 đầu việc trong 6 tháng cuối năm, trong đó phải giải quyết cơ bản khiếu nại của bà con Thủ Thiêm.


Siết chặt kỷ luật Đảng, tăng cường giám sát quyền lực trước khi 'sai phạm đã rồi' Siết chặt kỷ luật Đảng, tăng cường giám sát quyền lực trước khi "sai phạm đã rồi"

VTV.vn - Làm thế nào để kỷ luật, kỷ cương được thiết lập và duy trì; quyền lực được giám sát thay vì chỉ tập trung xử lý sai phạm khi sự việc đã rồi?


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước