TP.HCM: Trên 28.000 hồ sơ nhà đất trễ hạn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/11/2016 16:10 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: VTV News

VTV.vn - Theo báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm, việc cấp giấy chủ quyền bị trễ quá hạn lên tới hơn 28.000 hồ sơ.

Theo báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, tính đến tháng 9/2016, cơ quan này đã tiếp nhận hơn 308.000 hồ sơ cấp giấy, trong đó đã giải quyết cấp được gần 255.000 hồ sơ. Đặc biệt, đáng chú ý là trong số hồ sơ đã giải quyết, có tới hơn 28.000 hồ sơ bị trễ hạn. Quận bị trễ hạn nhiều nhất là Bình Tân với hơn 4.800 hồ sơ, kế đến là Gò Vấp, huyện Củ Chi và Bình Chánh.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, việc giải quyết bị quá hạn hồ sơ đã được xử lý tại 3 quận, huyện. Cụ thể, thay người đứng đầu chi nhánh quận Bình Tân vì xảy ra nhiều vấn đề gây dư luận xấu, kỷ luật một Phó giám đốc thuộc huyện Củ Chi, thành lập tổ công tác làm việc tại quận Bình Thạnh 3 tháng nay để xử lý các trường hợp hồ sơ tồn đọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước