TP.HCM triển khai các biện pháp ứng phó dịch tả lợn châu Phi

Tuyết Nhung - Quốc Thắng-Thứ sáu, ngày 31/05/2019 14:31 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (31/5), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với dịch tả lợn châu Phi.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, đến ngày 31/5, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại 46 tỉnh, thành phố. Tổng số lợn bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn 2 triệu con. 

Theo ghi nhận, dù chưa xuất hiện tại TP.HCM nhưng bệnh dịch vẫn đang diễn biến rất nghiêm trọng, chưa có dấu hiệu được kiểm soát một cách triệt để. Chính vì vậy, thành phố đã thành lập 5 chốt kiểm dịch tạm thời, tăng tần suất hoạt động của 3 đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động 24/24 giờ để giám sát nguồn lợn vào thành phố. Đồng thời, TP.HCM thực hiện chặt chẽ quy trình nhập lợn và kiểm soát giết mổ, quy trình kiểm dịch và tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển gia súc tại các trạm đầu mối giao thông.


Dịch tả lợn châu Phi tiến sát về TP.HCM Dịch tả lợn châu Phi tiến sát về TP.HCM

VTV.vn - Trên địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến khá nhanh và ngày một tiến sát về TP.HCM.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước