TP.HCM triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn đòi nợ thuê

Hạnh Vân (VTV9)-Thứ ba, ngày 02/10/2018 18:45 GMT+7

VTV.vn - Công an TP.HCM đã lên danh sách giám sát 5 băng nhóm với 137 doanh nghiệp cầm đồ có nhiều biểu hiện nghi vấn do có thủ đoạn cho thuê, cho vay sau đó đi đòi nợ.

Cho rằng nhiều vụ đòi nợ thuê biến tướng mang tính chất xã hội đen, UBND TP.HCM đề xuất Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ đưa loại hình hoạt động đòi nợ thuê vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh.

Trên thực tế, sự xuất hiện ngày một nhiều thanh niên trông bộ dạng hung tợn chửi bới đe dọa người thiếu nợ đang khiến cho người dân TP.HCM ngày càng lo sợ, bất an. Hình ảnh một thành phố năng động, mến khách lại càng bị đe dọa hơn.

Chỉ trong thời gian ngắn truy xét, lãnh đạo TP.HCM cho biết TP hiện chỉ có 238 nhân sự đang làm việc trong các dịch vụ đòi nợ thuê, 2/3 số còn lại là ở các tỉnh. Đây là một khó khăn cho TP.HCM bởi cho đến nay, vẫn chưa có quy định về việc quản lý địa bàn hoạt động trong lĩnh vực đòi nợ thuê.

Chính quyền thành phố khẳng định "vay nợ" là quan hệ dân sự hoặc hợp đồng kinh tế. Khi có tranh chấp, các bên tham gia thỏa thuận hoặc khởi kiện để tòa án giải quyết. Nhà nước còn có đầy đủ hệ thống pháp luật, cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật như tòa án, VKS, thi hành án nên không cần có thêm loại hình đòi nợ thuê.

Kiến nghị cấm doanh nghiệp đòi nợ thuê: Nhiều ý kiến trái chiều Kiến nghị cấm doanh nghiệp đòi nợ thuê: Nhiều ý kiến trái chiều TP.HCM: Kiến nghị cấm dịch vụ đòi nợ thuê TP.HCM: Kiến nghị cấm dịch vụ đòi nợ thuê Đắk Nông khởi tố 3 đối tượng dùng súng đòi nợ thuê Đắk Nông khởi tố 3 đối tượng dùng súng đòi nợ thuê

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước