TP.HCM triển khai xây dựng Đại học trọng điểm

Công Trung, Hồng Thiệp (VTV9)-Thứ sáu, ngày 01/07/2016 10:30 GMT+7

Thư viện trường ĐH Nguyễn Tất Thành. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, thành phố sẽ nghiên cứu thực hiện mô hình Đại học trọng điểm.

Nội dung này được làm rõ hơn tại buổi làm việc giữa GS.TSKH Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội với trường Đại học Nguyễn Tất Thành vào chiều 30/6.

Mục tiêu cụ thể tới năm 2020, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đạt chuẩn quốc gia về cơ sở giáo dục Đại học định hướng ứng dụng với quy mô 22.000 sinh viên. Đến năm 2025, trường phấn đấu đạt các chuẩn quốc tế, nằm trong bảng xếp hạng 300 trường đại học hàng đầu châu Á. Đây là những cơ sở quan trọng để trường Đại học Nguyễn Tất Thành trở thành Đại học trọng điểm quốc gia ngoài công lập đầu tiên ở Việt Nam.

Trước đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị cũng đã có những chỉ đạo cụ thể hỗ trợ trường hoàn chỉnh đề án trở thành Đại học trọng điểm.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ trở thành đại học trọng điểm Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ trở thành đại học trọng điểm

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào danh sách các trường đại học xây dựng thành trường đại học trọng điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước