TP.HCM: Triệt xóa đường dây buôn lậu thuốc lá quy mô lớn

Nguyễn Sơn (thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 04/01/2015 17:14 GMT+7

Đối tượng Nguyễn Văn Nê, một trong những đầu nậu thuốc lá lậu bị bắt giữ tại hiện trường (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt xóa một ổ nhóm buôn lậu thuốc lá quy mô lớn trên địa bàn huyện Củ Chi.

Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành phố vừa triệt xóa một ổ nhóm buôn lậu thuốc lá quy mô lớn trên địa bàn huyện Củ Chi. 5 đối tượng cùng hơn 60.000 gói thuốc các loại đã bị tạm giữ.

Đây là một đường dây buôn lậu thuốc lá quy mô lớn với phương thức và thủ đoạn tinh vi do Nguyễn Văn Nê cầm đầu. Với những chứng cứ thu thập được, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh cùng hàng chục chiến sĩ của trung đoàn cơ động thành phố đã đồng loạt ập vào 5 căn nhà trên địa bàn ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi được cho là nơi trung chuyển và cất giấu thuốc lá. Mặc dù các đối tượng tìm mọi cách vứt bỏ tang vật để tháo chạy, tất cả đã bị khống chế tại chỗ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng hơn 60.200 bao thuốc lá các loại được cất giấu trong 5 căn nhà này, gồm chủ yếu là thuốc 555, Jet, Hero, Esse… Bước đầu, các đối tượng trong đường dây này khai nhận đã thẩm lậu thuốc lá từ Campuchia về Việt Nam theo đường sông, sau đó thuê người vận chuyển về Long An rồi vận chuyển về TP. Hồ Chí Minh bằng xe gắn máy.

Theo thống kê của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, năm 2014 đã có khoảng 20 triệu bao thuốc lá được nhập lậu vào Việt Nam, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hơn 8.000 tỉ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước