TP.HCM xem xét cấm công chức mặc quần jeans, áo thun trong giờ làm việc

VTV9-Thứ bảy, ngày 21/10/2017 14:57 GMT+7

VTV.vn - Không được mặc quần jeans, áo thun trong giờ làm việc là một trong những quy định trong bộ quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức tại TP.HCM.

Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức này vừa được Sở Nội vụ TP.HCM trình UBND thành phố xem xét và quyết định. Theo bộ quy tắc, trang phục làm việc đối với công chức nam là quần tây, áo sơ mi; nữ là quần tây, váy có chiều dài tối thiểu ngang đầu gối, áo sơ mi có tay, comple, áo dài truyền thống. Các công chức chỉ được mặc quần jeans, áo thun trong trường hợp tham gia các hoạt động, sự kiện của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, bộ quy tắc cũng đưa ra chuẩn mực về xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ, công việc. Theo đó, các công chức TP.HCM trong giờ làm việc không được nghe nhạc, nói tục, hút thuốc, tiệc tùng xa hoa khi được thăng chức, phải nêu gương và xử sự đúng mực trong các quan hệ xã hội ở gia đình, nơi cư trú, nơi công cộng. Những quy định này không áp dụng cho khối các cơ quan Đảng, mặt trận, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước.

Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại TP.HCM ngay sau khi được công bố đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân với nhiều ý kiến trái chiều.


Cần Thơ quy định cán bộ 'Không mặc quần jeans, áo thun đi làm' Cần Thơ quy định cán bộ "Không mặc quần jeans, áo thun đi làm"

VTV.vn - Quy định này có trong Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mới được TP Cần Thơ ban hành. Tuy nhiên, quy tắc này có nhiều ý kiến trái chiều.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước