TP.HCM xúc tiến xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/02/2017 10:01 GMT+7

VTV.vn - Để trở thành đô thị thông minh, TP.HCM đang nỗ lực xúc tiến xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung, một trung tâm dữ liệu mở.

Chính quyền TP.HCM đang lên kế hoạch xây dựng thành phố này trở thành đô thị thông minh. Hiểu một cách đơn giản, hầu như mọi hoạt động, sinh hoạt của người dân tại đô thị đều có sự trợ giúp của công nghệ, như việc tìm một chỗ đỗ xe ô tô trống chỉ với ứng dụng trên thiết bị di động, hoặc đèn đường ban đêm sẽ tự động bật sáng khi có người tới gần... Để làm được điều này, điều kiện tiên quyết là xây dựng được kho dữ liệu dùng chung, một trung tâm dữ liệu mở.

Ghi nhận tại UBND Quận 1, mỗi một ngày, cơ sở dữ liệu về hồ sơ hành chính, hộ tịch, cấp phép đăng ký kinh doanh... lượng dữ liệu lưu trữ suốt từ những năm 90 trên hệ thống phần mềm công nghệ của UBND Quận 1 ngày càng nhiều hơn.

Được biết, tới đây, tất cả những thông tin có trong kho dữ liệu trong hệ thống quản lý thông tin của UBND Quận 1 sẽ được tích hợp trong hệ thống thông tin dữ liệu dùng chung. Từ đó, các cấp quản lý của thành phố có thể dễ dàng truy xuất thông tin trong từng cuốn sổ chỉ với vài thao tác thông qua các ứng dụng trên thiết bị di động.

Có được trung tâm dữ liệu dùng chung, chẳng hạn nếu Viện Kiểm sát Nhân dân muốn có thông tin về nhân thân của một doanh nghiệp, sẽ không phải mất thời gian gửi văn bản xin ý kiến của Sở Kế hoạch Đầu tư, mà chỉ cần truy cập vào hệ thống dữ liệu dùng chung.

Tuy nhiên, kết nối cũng là thách thức lớn nhất hiện nay để xây dựng kho dữ liệu dùng chung. Bởi không chỉ kết nối được các quận huyện, cơ quan có trình độ ứng dụng công nghệ chênh lệch nhau, mà còn phải đảm bảo việc quá trình kết nối không để xảy ra bất kỳ sai sót gì.

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đang được giao thời hạn 1,5 năm để hoàn thành việc xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung. Lãnh đạo TP.HCM đánh giá, đây là một thách thức lớn nhưng cần bộ máy chính quyền phải vượt qua, vì để xây dựng thành công một đô thị thông minh, rất cần một hệ thống cơ quan quản lý cũng phải quyết liệt, nhanh nhạy trong việc xúc tiến thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước