TP.HCM yêu cầu đóng cửa các cơ sở dùng hỏa trị liệu không phép

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/11/2018 16:44 GMT+7

VTV.vn - Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa phát hiện 4 cơ sở quảng cáo phương pháp hỏa trị liệu trên các mạng xã hội. Tất cả các cơ sở này đều chưa được cấp phép kinh doanh.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu đóng cửa 4 cơ sở trên và yêu cầu không được thực hiện phương pháp hỏa trị liệu. Đồng thời, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM yêu cầu chính quyền giám sát hoạt động của các địa chỉ này. 

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo hiện chưa có cơ sở nào ở TP.HCM được cấp phép sử dụng hỏa trị liệu, do vậy người dân không tự ý đến các cơ sở trái phép thực hiện phương pháp này nhằm tránh bị bỏng và nguy hiểm đến sức khỏe.

Tiềm ẩn rủi ro khi hỏa trị liệu tại các cơ sở spa Tiềm ẩn rủi ro khi hỏa trị liệu tại các cơ sở spa

VTV.vn - Theo Bộ Y tế, phương pháp hỏa trị liệu chưa cấp phép cho các spa và tiềm ẩn nguy cơ kém an toàn nếu các cơ sở spa làm trái phép phương pháp này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước