TP.HCM yêu cầu tạm dừng hoạt động xe bus, xe khách trong 2 tuần

Hạnh Vân - Quốc Thắng (VTV9)-Thứ sáu, ngày 27/03/2020 12:02 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu tạm dừng các phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn thành phố trong thời gian 2 tuần.

Yêu cầu trên được đưa ra tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM vào chiều 26/3. Theo đó, các phương tiện vận tải công cộng phải tạm dừng hoạt động gồm: xe bus, xe khách liên tỉnh. Các phương tiện vận tải công nghệ ngoại trừ các xe giao hàng cũng cần xem xét hạn chế hoạt động.

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố đề xuất Cảng vụ Hàng không Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải có biện pháp hạn chế hành khách quốc nội tới sân bay Tân Sơn Nhất. Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, ngay cả khi ngừng nhận khách nhập cảnh, mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đón tiếp 7.000 lượt khách quốc nội và đây là con số lớn. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, dù không thể dừng tất cả chuyến bay nhưng thành phố cần đảm bảo lượng khách đến TP.HCM nằm trong tầm kiểm soát.


TP.HCM đề xuất tạm dừng hoạt động xe bus nội thành trong 2 tuần TP.HCM đề xuất tạm dừng hoạt động xe bus nội thành trong 2 tuần

VTV.vn - Lo ngại dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đề xuất dừng tất cả phương tiện công cộng xe bus trong nội thành để thành phố xem xét.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước