Trà Vinh xây dựng hợp tác xã hiệu quả

Đặng Công (VTV9)-Thứ hai, ngày 25/03/2019 19:37 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Trà Vinh tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng 15.000 HTX hoạt động hiệu quả, Đề án mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ngày 25/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh về các giải pháp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao các kết quả và bài học kinh nghiệm của Trà Vinh về kinh tế tập thể và sắp xếp công ty nông lâm trường, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng quản lý tổng hợp tài nguyên nước; đẩy mạnh việc thay đổi quản trị, điều hành của hợp tác xã. Phó Thủ tướng đề nghị Trà Vinh tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng 15.000 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, Đề án mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành sản xuất nông nghiệp.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã trao bằng công nhận huyện Tiểu Cần đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018 và trao bằng công nhận thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Cũng tại tỉnh Trà Vinh, thị sát khu vực xây dựng hai cây cầu Đại Ngãi 1 và Đại Ngãi 2, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định nguồn vốn để có thể triển khai dự án này. Với việc hoàn thành cầu Đại Ngãi 1 và Đại Ngãi 2, dự kiến sẽ rút ngắn khoảng cách từ Trà Vinh đi TP.HCM tới 70km so với hiện nay.

* Cũng trong chiều 25/3, làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận tỉnh đã hình thành được vùng nông nghiệp quy mô lớn là lúa chất lượng cao, cây ăn trái và vùng nuôi trồng thủy sản tập trung. 

Trà Vinh xây dựng hợp tác xã hiệu quả - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tổ chức lại sản xuất, chú trọng phát triển doanh nghiệp; phát triển các hợp tác xã để đảm bảo tính liên kết, tiêu thụ nông sản, phấn đấu trở thành tỉnh khá ở đồng bằng sông Cửu Long trong những năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước