Trải nghiệm Hội chợ hàng tiêu dùng và đặc sản vùng miền

Lan Hương-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 12:00 GMT+7

(Ảnh: Lan Hương)

VTV.vn - Hội chợ hàng tiêu dùng và đặc sản vùng miền khai mạc sáng nay (1/4). Hội chợ năm nay được kéo dài trong một tuần, từ 1/4 – 7/4.

Hội chợ này được cho là kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm ưu tú của các doanh nghiệp tới người tiêu dùng, là con đường ngắn nhất đưa sản phẩm, hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp tới khách hàng, cùng khách hàng tiềm năng tạo sự cạnh tranh trên thị trường, thúc đầy phát triển, kích cầu tiêu dùng. 

Hội chợ hàng tiêu dùng và đặc sản vùng miền được mở tại địa điểm Công viên Thống Nhất (Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội), do công ty Hội chợ Bắc Việt tổ chức. Thời gian mở của từ 8 giờ đến 22 giờ và miễn phí vé vào cổng. 

Tại đây, các gian hàng trưng bày nhiều dòng sản phẩm khác nhau như hàng tiêu dùng, sản phẩm dệt may, đồ da, giày dép, quần áo thời trang và hóa mỹ phẩm các loại, dụng cụ chăm sóc sức khỏe, thiết bị điện, điện tử gia dụng, mặt hàng đồ chơi, đồ dùng học tập, văn phòng phẩm, thực phẩm chế biến thủy hải sản, đồ uống, gia vị, thực phẩm ăn liền, thực phẩm chức năng, các sản phẩm từ sữa, sản phẩm thủ công  mỹ nghệ... Vì khai mạc vào ngày cuối tuần, hội chợ thu hút khá nhiều du khách tới vui chơi, mua sắm cho mình món đồ yêu thích. 

Một số hình ảnh tại Hội chợ trong ngày khai mạc hôm nay (1/4):

Trải nghiệm Hội chợ hàng tiêu dùng và đặc sản vùng miền - Ảnh 1.
Trải nghiệm Hội chợ hàng tiêu dùng và đặc sản vùng miền - Ảnh 2.
Trải nghiệm Hội chợ hàng tiêu dùng và đặc sản vùng miền - Ảnh 3.
Trải nghiệm Hội chợ hàng tiêu dùng và đặc sản vùng miền - Ảnh 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước