Trạm bơm không hoạt động, nhiều diện tích lúa bị bỏ hoang

Liên Thủy - Nam Trung (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 21/03/2017 15:32 GMT+7

VTV.vn - Tại xã Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế đang tồn tại một công trình trạm bơm nước không hoạt động, khiến nhiều diện tích lúa bị bỏ hoang.

Trong khi nhiều địa phương trên cả nước đang phải đối mặt với khô hạn, thiếu nước tưới tiêu cho đồng ruộng mà không có kinh phí để xây dựng các công trình thủy lợi, tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang tồn tại một công trình trạm bơm nước không hoạt động nhiều năm nay.

Đây là công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng với kinh phí gần 2 tỉ đồng và được bàn giao từ năm 2004. Tuy nhiên, theo những người dân địa phương, công trình trạm bơm nước này chỉ hoạt động 2 lần sau khi được bàn giao.

Đây là nguyên nhân khiến cho gần một trăm ha lúa của người dân thường xuyên bị khô hạn, mất mùa trong nhiều năm nay. Thậm chí, có những ha lúa đang dần bị bỏ hoang, trở thành những vùng đất khô cằn, gây khó khăn cho người dân tham gia sản xuất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước