Tràn lan mỹ phẩm mini-zise, hàng tặng dùng thử không rõ nguồn gốc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/03/2019 18:30 GMT+7

VTV.vn - Dù được quảng cáo là hàng gom từ các nước như Anh, Pháp, Mỹ nhưng những mỹ phẩm dùng thử lại không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc.

Mua mỹ phẩm được tặng thêm những sản phẩm nhỏ dùng thử là cách các hãng mỹ phẩm giới thiệu sản phẩm mới đến với người tiêu dùng. Tuy nhiên, tại một số cửa hàng bán mỹ phẩm xách tay và những địa chỉ bán hàng trực tuyến, sản phẩm hàng tặng không bán này lại được bày bán tràn lan trong khi nguồn gốc xuất xứ chỉ những người bán hàng mới biết.

Chỉ cần gõ từ khóa "mỹ phẩm sample, tester" có hàng trăm trang web hiện ra. Tinh chất dưỡng da, kem dưỡng da, nước hoa hồng, sữa rửa mặt của rất nhiều hãng mỹ phẩm nổi tiếng đều được bày bán ở đây dưới dạng mỹ phẩm dùng thử.

Những mỹ phẩm dùng thử này đang rất được ưa chuộng bởi giá rẻ, kích thước nhỏ, dễ mang đi du lịch hoặc có thể bỏ nếu người dùng cảm thấy không phù hợp. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần cân nhắc trước khi mua bởi không một ai dám đảm bảo về sự an toàn khi sử dụng những mỹ phẩm trên.

Hà Tĩnh: Tiêu hủy hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm quá hạn sử dụng Hà Tĩnh: Tiêu hủy hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm quá hạn sử dụng

VTV.vn - Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy 439 sản phẩm hóa mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng, quá hạn sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước