Tràn lan nông sản độc, lạ nhái kiểu dáng

VTV9-Thứ năm, ngày 24/01/2019 13:09 GMT+7

VTV.vn - Những năm gần đây, tình trạng ăn cắp, nhái kiểu dáng nông sản độc, lạ đang xuất hiện ngày càng nhiều, tuy nhiên việc kiểm soát, xử lý gần như bỏ ngỏ.

Nhiều kiểu dáng nông sản độc, lạ đã được nông dân ĐBSCL sáng tạo ra và được thị trường đón nhận tích cực, nhất là vào mỗi dịp Tết. 

Ông Trần Thanh Liêm (Cần Thơ) được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của dưa hấu thỏi vàng từ năm 2010. Tuy nhiên, hiện khuôn tạo hình của ông đã được rao bán tràn lan trên mạng, với giá từ 85.000 - 100.000 đồng/cái, mặc dù lâu nay chưa có ai liên hệ mua bản quyền từ ông.

Hiện tình trạng sao chép, rao bán kiểu dáng trái cây tạo hình khá phổ biến. Khuôn hồ lô tài lộc dù đã được đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp nhưng vẫn bị rao bán tràn lan với giá chỉ 25.000 đồng/cái. Vi phạm trên là trắng trợn nhưng nhà vườn đành nhắm mắt làm ngơ.

Để sáng tạo ra kiểu dáng nông sản độc, lạ, nhà vườn phải mất nhiều công sức, chi phí và thời gian. Nhái kiểu dáng là vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Vấn đề đặt ra là nhà vườn không thể kiện tụng từng vụ vi phạm, còn cơ quan có trách nhiệm cũng chưa có động thái gì để bảo hộ sở hữu trí tuệ mà mình đã chứng nhận.

Trải nghiệm tại những vườn hoa quả độc, lạ ở Đà Lạt Trải nghiệm tại những vườn hoa quả độc, lạ ở Đà Lạt

VTV.vn - Khi đặt chân tới những nông trang, vườn hoa quả độc, lạ ở thành phố Đà Lạt, du khách mới cảm nhận hết được sự độc, lạ tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước