Trần nợ công và bội chi cương quyết giữ như định hướng

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 16/10/2018 20:27 GMT+7

VTV.vn - Đó là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16/10.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sáng nay (16/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về các báo cáo ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Báo cáo thẩm tra sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm (2016 - 2020) tại phiên họp cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước 3 năm (2016-2018) ước đạt 54,68% kế hoạch, chi ngân sách 3 năm ước đạt 54,39% kế hoạch 5 năm.

Trong bối cảnh nguồn lực ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, phải đi vay để cân đối nhưng việc xây dựng, phân bổ và giao dự toán một số năm gần đây vẫn chưa sát với thực tiễn, dẫn đến cuối năm dư kinh phí. Việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lúng túng, dẫn đến việc phân bổ, giao dự toán chậm, giao nhiều đợt, tiến độ giải ngân năm 2017 và năm 2018 chậm. 

Báo cáo thẩm tra đề nghị cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương về quản lý thu ngân sách nhà nước, nhất là ở cơ sở đối với khoản thu từ thuế, phí, tiền sử dụng đất và từ quản lý tài sản công. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trần nợ công và bội chi cương quyết giữ như định hướng.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước