Trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/03/2019 19:35 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì tiệc chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt nam của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un, tối 1/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un. Cùng tham dự có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Tình cảm hữu nghị chân thành giữa hai dân tộc Việt Nam và Triều Tiên là thông điệp được hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việt Nam và Triều Tiên, tuy đường xa nhưng lòng rất gần". Còn Chủ tịch Kim Jong-un thì khẳng định: Đây là chuyến thăm lịch sử, bắt đầu cho sứ mệnh tiếp nối tình hữu nghị hai dân tộc, cho mãi mãi đời sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Kim Jong-un và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Triều Tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên với tình cảm đón tiếp hết sức thịnh tình. Nhân dịp này, Chủ tịch Kim Jong-un đã gửi lời chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Chủ tịch Kim Jong-un tin tưởng chuyến thăm lần này là bước ngoặt quan trọng mở ra một trang mới trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam.

Tại tiệc chiêu đãi, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Triều Tiên đã cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc của các nghệ sỹ Việt nam biểu diễn ca ngợi tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc đã được củng cố và phát triển phù hợp với yêu cầu của thời đại mới trên nền tảng ý nguyện cao cả của các vị lãnh tụ hai nước Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với những kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm Việt nam lần này của Chủ tịch Kim Jong-un, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Triều Tiên hoàn toàn tin tưởng chắc chắn về sức sống và tương lai tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, thay mặt nhân dân Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un chuyển tới nhân dân Việt Nam lời chào nồng ấm, chúc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ giương cao hơn nữa ngọn cờ xã hội chủ nghĩa và giành được những thành quả to lớn hơn nữa trong công cuộc thực hiện mục tiêu xây dựng "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước