Tránh bão số 10, 2 người A Rem trốn trong hang đá

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/09/2017 19:36 GMT+7

Ông bà Đinh Nê, Y Rú.

VTV.vn - Khi được xã thông báo bão số 10 có sức tàn phá lớn, 2 ông bà người dân tộc A Rem liền chạy vào hang đá để tránh bão.

Trong cơn bão số 10 vừa qua, tại xã Tân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) có 2 người dân tộc A Rem mất tích 4 ngày liền.

Khi được xã thông báo bão số 10 có sức tàn phá lớn, ông Đinh Nê và bà Y Rú (người dân tộc A Rem) sợ hãi nên đã chạy vào hang đá cách bản chừng hai tiếng đi bộ.

Sau bão, dân bản đi thống kê số nhân khẩu nhưng không tìm thấy ông bà. Sau 4 ngày ông bà mới trở về. Hiện ông Đinh Nê, bà Y Rú đang được địa phương chăm sóc sức khỏe.

Tộc người A Rem định cư duy nhất tại xã Tân Trạch với khoảng 400 người. Trong tâm trí tộc người này, bão với họ là thứ siêu nhiên rất đáng sợ.

Hà Tĩnh tích cực cứu hộ tàu thuyền ngư dân sau bão số 10 Hà Tĩnh tích cực cứu hộ tàu thuyền ngư dân sau bão số 10 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10 Quảng Trị: Hơn 2.200 nhà tốc mái, 10.000 hộ mất điện do bão số 10 Quảng Trị: Hơn 2.200 nhà tốc mái, 10.000 hộ mất điện do bão số 10


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước