Trao tặng biểu tượng Quốc huy Việt Nam

Hà Phương - Chí Trung (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 16/08/2015 20:00 GMT+7

VTV.vn - Biểu tượng Quốc huy Việt Nam được trao cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

70 biểu tượng Quốc huy Việt Nam được trao lần này là biểu trưng cho 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng là 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2015, biểu tượng Quốc huy là vật phẩm mang giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc đã được trao tặng các cá nhân, tập thể và địa phương tiêu biểu. Điều đặc biệt là, những biểu tượng Quốc huy này được đúc từ ngọn lửa xin từ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội) do một nghệ nhân điêu khắc kim loại nổi tiếng ở Thanh Hóa thực hiện.

Biểu tượng Quốc huy Việt Nam được làm bằng đồng nguyên chất, mạ vàng, có chiều cao 27cm, nặng khoảng 4kg, được đúc bằng phương pháp thủ công.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước