Triển khai gắn nhãn cho khoai tây Đà Lạt

Thu Giang - Phạm Việt (VTV9)-Thứ sáu, ngày 11/01/2019 09:22 GMT+7

VTV.vn - Vụ Đông Xuân năm nay, việc gắn nhãn mác cho sản phẩm khoai tây trước khi đưa ra thị trường bắt đầu được tỉnh Lâm Đồng thực hiện tại các đơn vị sản xuất.

Nhằm ngăn chặn tình trạng tiểu thương trà trộn khoai tây ngoại nhập giả danh khoai tây Đà Lạt, từ năm 2017, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đề án thí điểm Nhận diện sản phẩm khoai tây Đà Lạt. Với việc gắn nhãn, từ nay khoai tây Đà Lạt trước khi đưa ra khỏi thành phố sẽ được đóng gói trong những bao bì ghi rõ nguồn gốc khoai tây Đà Lạt. 

Trên nhãn hiệu và tem chống hàng giả dùng cho sản phẩm khoai tây Đà Lạt đều có thương hiệu "Đà Lạt - kết tinh kì diệu từ đất lành" và hình ảnh khoai tây Đà Lạt. Cùng với đó là thông tin đầy đủ của công ty được phép sử dụng nhãn hiệu và tem dán này. Chín doanh nghiệp đã đăng kí tham gia đề án với sản lượng khoai tây đưa ra thị trường hơn 7.800 tấn/năm, chiếm khoảng 1/4 sản lượng khoai tây hàng năm của tỉnh Lâm Đồng.

Hiện tổng diện tích trồng khoai tây tại tỉnh Lâm Đồng là hơn 1.500ha, sản lượng trên 37.000 tấn, tập trung vào vụ Đông Xuân. Việc gắn nhãn hiệu đã được chứng nhận cho mặt hàng khoai tây nhằm giải quyết tình trạng tiểu thương trà trộn, giả danh khoai tây nhập bên ngoài về là khoai tây Đà Lạt kéo dài lâu nay.


Tiêu điểm: Giả mạo khoai tây Đà Lạt và cách nhận diện Tiêu điểm: Giả mạo khoai tây Đà Lạt và cách nhận diện

VTV.vn - Thời điểm này, khoai tây Đà Lạt không phải là chính vụ, nhưng vẫn được bày bán tràn lan và được tư thương giới thiệu khoai tây Đà Lạt. Vậy lượng khoai tây này từ đâu ra?


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước