Triển khai robot đào đường hầm cho tuyến metro TP.HCM

VTV9-Thứ năm, ngày 16/03/2017 07:23 GMT+7

Thi công tuyến metro số 1, TP.HCM. (Ảnh: Thời báo Kinh tế Sài Gòn ONline)

VTV.vn - Chiều 15/3, thiết bị đào ngầm TBM (robot TBM) đã được lắp đặt để thi công đoạn metro ngầm trong lòng đất ở TP.HCM.

Theo đó, robot TBM tiến hành đào đoạn đường ngầm dài 781m từ nhà ga Ba Son về ga Nhà hát TP.HCM, đường ngầm kết nối với đoạn đang thi công đào hở ở hai đầu nhà ga.

Robot TBM có tổng chiều dài 70m và nặng 300 tấn. Trong đó, đầu máy khoan chính dài 12,5m, phần còn lại là buồng máy, buồng điều khiển, buồng cung cấp vữa xi măng. Robot này sẽ khoan 12m đường hầm/ngày.

Robot TBM được sản xuất tại Nhật và được chuyển về Việt Nam vào tháng 1/2017. Tuyến metro số 1 là tuyến metro đầu tiên ở TP.HCM đào đường hầm ngầm có đường kính 6,79m, lớn nhất ở Việt Nam.

Dự kiến, khi khoan xong một đường hầm từ nhà ga Ba Son về đến ga Nhà hát TP.HCM, robot sẽ được tháo rời và đưa trở lại nhà máy Ba Son lắp ráp để khoan đường hầm thứ hai.


TP.HCM phá vòng xoay biểu tượng trước chợ Bến Thành để xây Metro TP.HCM phá vòng xoay biểu tượng trước chợ Bến Thành để xây Metro TP.HCM đang triển khai 8 tuyến metro TP.HCM đang triển khai 8 tuyến metro TP.HCM đầu tư Dự án metro số 5 trị giá hơn 41.000 tỷ đồng TP.HCM đầu tư Dự án metro số 5 trị giá hơn 41.000 tỷ đồng
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước