Triển lãm ảnh "Cách mạng tháng Tám và Nam Bộ kháng chiến"

Kim Lâm - Bạch Đằng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/08/2018 15:54 GMT+7

VTV.vn - Sự kiện hướng đến kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Nam Bộ kháng chiến.

Sáng 22/8, Sở VH-TT&DL Cần Thơ đã phối hợp với Bảo tàng thành phố tổ chức triển lãm ảnh về "Cách mạng tháng Tám và Nam Bộ kháng chiến", đồng thời khai mạc trưng bày chuyên đề "Báu vật khảo cổ học Tây Nam Bộ".

Triển lãm ảnh "Cách mạng tháng Tám và Nam Bộ kháng chiến" giới thiệu đến công chúng 120 ảnh tư liệu quý về những thời khắc lịch sử liên quan đến thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời cũng như mốc son lịch sử Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945.

Triển lãm góp phần ôn lại truyền thống, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức, trách nhiệm, tình yêu quê hương đất nước cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ trưng bày chuyên đề "Báu vật khảo cổ học Tây Nam Bộ", khách tham quan có dịp tìm hiểu hơn 200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật giới thiệu về công cụ lao động sản xuất, sinh hoạt gia đình, tín ngưỡng, tôn giáo… của cư dân cổ từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7 sau Công nguyên.

Đặc biệt, nhiều bảo vật quốc gia cũng được trưng bày tại triển lãm lần này. Đây là bộ sưu tập tuyển lựa từ các bảo tàng ở ĐBSCL.

Đợt triển lãm ảnh về "Cách mạng tháng Tám và Nam Bộ kháng chiến" kéo dài đến ngày 22/9 và trưng bày chuyên đề "Báu vật khảo cổ học Tây Nam bộ" kéo dài đến giữa tháng 12.

Hồi ức của những người tham gia Cách mạng tháng 8 Hồi ức của những người tham gia Cách mạng tháng 8

VTV.vn - Trong những ngày tháng Tám lịch sử, chúng ta càng tự hào về truyền thống cách mạng của cha ông, càng mong muốn các cụ luôn mạnh khỏe, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước