Triệt phá vụ làm giả dầu nhớt xe máy

Đức Sỹ, Tuấn Kiệt (Đài PT-TH Hưng Yên)-Thứ tư, ngày 31/01/2018 17:30 GMT+7

VTV.vn - Chiều qua (30/1), lực lượng chức năng đã triệt phá một vụ làm giả nhãn hiệu dầu nhớt xe máy với số lượng lớn.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phạm Văn Sang (quê Hải Dương) thuê nhà ở thôn Thịnh Vạn, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đang có hành vi sang chiết dầu nhớt từ các thùng phuy ra vỏ đựng dầu nhớt cũ của các thương hiệu nổi tiếng để tiêu thụ trên thị trường.

Thủ đoạn làm hàng giả của đối tượng là đi thu mua dầu nhớt cũ và các vỏ đựng dầu nhớt đã thay để làm dầu nhớt giả của nhiều nhãn hiệu khác nhau. Gần 1.000 hộp dầu nhớt xe máy giả và nhiều thùng phuy đựng dầu nhớt không rõ nguồn gốc bị phát hiện. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt quả tang xe xả trộm dầu nhớt cặn ra suối, hồ nước Bắt quả tang xe xả trộm dầu nhớt cặn ra suối, hồ nước

VTV.vn - Ngày 27/11, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập hồ sơ điều tra xác minh về hành vi xả thải bất hợp pháp ra môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước