Triệt xóa đường dây trộm cắp cước viễn thông

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 28/11/2016 20:40 GMT+7

Hệ thống thu phát sóng di động kích thước nhỏ gọn bị lực lượng chức năng phát hiện

Tổng cục An ninh - Bộ Công an, phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông và Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt xóa 1 đường dây trộm cắp viễn thông quốc tế quy mô lớn.

Khám xét bất ngờ 7 địa điểm tại Hà Nội và TP Móng Cái tỉnh Quảng Ninh, cơ quan Công an phát hiện 8 hệ thống viễn thông chuyên dụng đang chuyển bất hợp pháp các cuộc điện thoại quốc tế về Việt Nam. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, đối tượng cầm đầu là Phạm Ngọc Anh (còn có tên khác là Phạm Công Toàn), thường trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Các đối tượng trong nước đã móc nối với đối tượng nước ngoài đặt các hệ thống thu phát sóng di động kích thước nhỏ gọn. Đây là mạng viễn thông quốc tế IP ảo, hệ thống thu phát sóng được kết nối với máy chủ đặt tại Hong Kong, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc.

Thủ đoạn sử dụng sim rác và kết nối với nước ngoài, mỗi ngày đường dây này thực hiện trộm cắp hàng chục nghìn cuộc gọi từ nước ngoài về Việt Nam.

Hiện cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước