Triều cường gây ngập trên nhiều tuyến đường ở thành phố Cần Thơ

Lan Anh (VTV9)-Thứ tư, ngày 12/09/2018 09:23 GMT+7

VTV.vn - Tại thành phố Cần Thơ, dù trời không mưa nhưng triều cường đã gây ngập nặng ở một số tuyến đường như: đường Quang Trung, 30/4, Huỳnh Cương, Cách Mạng Tháng Tám.

Vùng hạ lưu các sông ở khu vực Nam Bộ hiện đang bước vào kỳ triều cường đầu tháng 8 Âm lịch. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, do lũ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường xuất hiện sớm, mực nước sông Cửu Long vẫn đang lên nhanh. Trong những ngày này, thành phố Cần Thơ và một số nơi sẽ bị ngập nặng.

Ở bến phà xóm chài thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, vào lúc 18h15 ngày 11/9, dù chưa đạt mức đỉnh triều, mực nước đã cao khoảng 0,5m. Phía bên kia bờ là bến Ninh Kiều, tình trạng ngập nước tại đây cũng diễn ra tương tự. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt, đi lại của người dân ở hai bên bờ sông Cần Thơ.

Dự báo, trong hai ngày tới, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu sẽ đạt khoảng 4,15m, trạm Châu Đốc lên mức 3,8m và ở các vùng hạ lưu sông Cửu Long sẽ dao động ở mức báo động 2 - báo động 3, sau đó xuống chậm. Tuy nhiên, nước sẽ lên lại theo kỳ triều cường, nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại một số tỉnh như: Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An.


Triều cường gây ngập, người dân Cần Thơ sống trong biển nước Triều cường gây ngập, người dân Cần Thơ sống trong biển nước

VTV.vn - Ngay tại quận trung tâm Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất do tình trạng ngập rất sâu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước