Trò chuyện cùng người thổi hồn vào hoa đất

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/10/2015 20:09 GMT+7

VTV.vn - Từ loại đất sét nhân tạo của Nhật, qua nhiều công đoạn, hàng trăm loại hoa được tái hiện với nguyên vẹn vẻ tươi thắm dưới đôi bàn tay tài hoa của chị Hương Thủy.

Công đoạn để làm ra hoa đất trước tiên là nhào màu với đất rồi cán tùy theo độ dày mỏng của cánh hoa. Sau đó, tạo dáng cánh hoa, phơi khô, tô màu. Các chi tiết như nhụy, nụ, lá, cành, rễ, thân đều qua quá trình tỉ mẩn, thủ công.

Tuy giản đơn nhưng mỗi bông hoa, cành hoa hay mỗi bình hoa khi hoàn thành tựa như mỗi tác phẩm nghệ thuật đầy sức sáng tạo của người tạo nên nó, từ cách pha màu đất, tô vẽ cánh hoa, tạo kiểu dáng.

Gần đây, người phụ nữ say mê theo đuổi nghệ thuật hoa đất Hương Thủy còn đang tìm tòi, sáng tạo, cho ra đời những tác phẩm tranh 3D. Đó là sự kết hợp duyên dáng giữa tranh sơn dầu và hoa đất. Và chị Hương Thủy đã có những chia sẻ về nghệ thuật hoa đất trong chương trình Cuộc sống thường ngày, phát sóng 24/10/2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước