Trốn đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài, người dân chưa ý thức được hết các rủi ro

Thùy An-Thứ hai, ngày 28/10/2019 13:01 GMT+7

VTV.vn - Theo Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, người dân muốn lao động ở nước ngoài nên theo đường chính thống được Nhà nước bảo hộ.

Liên quan đến vụ việc 39 người chết trong container tại Anh, nghi có người Việt Nam quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh, trong sáng nay (28/10) bên hành lang Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh trả lời báo chí về vấn đề này.

"Tất cả công dân có nhu cầu tìm hiểu thông tin đều được chính quyền các cấp tiếp nhận. Cơ quan công an cũng đang rà soát, kiểm tra lại thông tin", ông Vinh cho biết.

Theo ông Vinh, hiện Sở Ngoại vụ, chính quyền các cấp được giao việc khi nhận được tin báo của công dân phải hỗ trợ kịp thời, cung cấp cho Bộ Ngoại giao để chuyển sang bên phía Anh. Bộ Ngoại giao cũng cho hay, khi nhận được thông tin từ phía Anh sẽ cung cấp trở lại cho chính quyền địa phương.

"Tinh thần sẽ hỗ trợ công dân hết sức", ông Vinh khẳng định.

Trốn đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài, người dân chưa ý thức được hết các rủi ro - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh

Ông Vinh cho biết trước mắt tỉnh tập trung hỗ trợ các công dân nếu có để xác minh thông tin, xem có công dân Việt Nam là người Nghệ An nằm ở trong số người bị nạn hay không. Nếu có người bị nạn là người Nghệ An sẽ có biện pháp hỗ trợ.

Bí thư Nghệ An cũng nhấn mạnh đây là một sự việc hết sức đáng tiếc.

"Hiện chúng ta đang đẩy mạnh xuất khẩu lao động, có rất nhiều công ăn việc làm theo con đường chính thống. Chúng tôi mong muốn công dân nên đi xuất khẩu lao động theo đường chính thống, được Nhà nước bảo trợ, được chính quyền các nước sở tại hỗ trợ, bảo trợ", ông Vinh cho biết thêm.

Người dân chưa nhận thức được đầy đủ các nguy hiểm

Cũng liên quan về sự việc tại Anh, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (đoàn Quảng Bình) cho biết tình trạng xuất khẩu lao động bất hợp pháp xảy ra hiện xảy ra ở nhiều nơi.

Nguyên nhân cơ bản là một số cá nhân doanh nghiệp chỉ tính đến lợi ích của mình, tìm mọi cách làm những điều bất hợp pháp để thu lợi nhuận. 

Trốn đi lao động bất hợp pháp ở nước ngoài, người dân chưa ý thức được hết các rủi ro - Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (đoàn Quảng Bình)

Theo ông Phương, nguyên nhân thứ 2 cho tình trạng xuất khẩu lao động bất hợp pháp là người dân chưa nhận thức được nguy hiểm, chưa nhận thức được các đối tượng đang lừa đảo mình. Chính vì thế họ bị lợi dụng, bị xâm hại và có những trường hợp bị bắt, đuổi về. Thậm chí có trường hợp bị chết.

Nguyên nhân thứ 3 theo ông Phương là trong không ít trường hợp, cơ quan quản lý để lọt các đối tượng đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp.

"Những đối tượng không chỉ thực hiện trong 1 năm mà thực hiện trong nhiều năm, nhiều lần, đến bây giờ xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng mới tiến hành điều tra", ông Phương cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước