Trồng rừng phục hồi chức năng tại khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà

Thu Giang - Duy Hoàng (VTV9)-Thứ sáu, ngày 27/10/2017 09:42 GMT+7

VTV.vn - Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa tiến hành trồng rừng tại các phân khu phục hồi chức năng nhằm phủ kín, làm dày khu vực rừng bị trống lâu nay.

Trong những lúc mưa lũ, bão lụt, việc quan tâm đến bảo vệ và trồng rừng càng được chú ý hơn bao giờ hết. Ở tỉnh Khánh Hòa, khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà có chức năng phòng hộ đầu nguồn. Kết thúc mùa trồng rừng năm nay, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà đã trồng được 10ha rừng mới tại phân khu Phục hồi chức năng thuộc khoảnh 9, tiểu khu 235, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Giống cây được chọn trồng trong khu bảo tồn là dầu rái, một giống cây bản địa đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận cây giống bố mẹ.

Các chương trình trồng rừng phục hồi chức năng tại khu vực Hòn Bà được thực hiện từ năm 1990 khi khu vực này còn là rừng phòng hộ. Từ lúc được chuyển thành khu bảo tồn thiên nhiên, đây là năm đầu tiên chương trình trồng rừng được triển khai. 

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà sẽ trồng được khoảng 70ha tại các khu vực phục hồi chức năng. Tại các diện tích còn lại sẽ tiếp tục trồng cây trong những giai đoạn tiếp theo. Ngoài dầu rái, hai giống cây bản địa khác sẽ được trồng tại các vùng rừng phục hồi chức năng trong khu bảo tồn.

Quảng Nam triển khai dự án trồng và phục hồi rừng dừa nước Quảng Nam triển khai dự án trồng và phục hồi rừng dừa nước Cuộc đua quyết liệt trong lĩnh vực trồng rừng, xuất khẩu gỗ ở nước ta Cuộc đua quyết liệt trong lĩnh vực trồng rừng, xuất khẩu gỗ ở nước ta Cần tiếp tục đưa trồng rừng thành nếp sống của người Việt Nam Cần tiếp tục đưa trồng rừng thành nếp sống của người Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước