Trông xe điện tử có kiểm soát được loạn phí?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/03/2017 13:06 GMT+7

VTV.vn - Giải pháp trông giữ xe điện tử sẽ được TP Hà Nội triển khai thí điểm trong tháng 5 tới có xóa sổ được tình trạng loạn phí trông giữ xe?

Mô hình trông giữ xe qua ứng dụng trên điện thoại smartphone sẽ được thí điểm tại 2 tuyến phố Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo từ ngày 1/5 - 1/8/2017, tới thời điểm này được kỳ vọng là sẽ xóa sổ được việc loạn phí, cũng như giúp minh bạch hóa phí trông giữ xe.

Hà Nội có gần 6 triệu phương tiện cá nhân, trong đó, hơn 500.000 là ô tô con, nhu cầu bãi đỗ xe là rất lớn. Nhưng trên thực tế, tổng diện tích được cấp phép kinh doanh bãi đậu xe chỉ chiếm khoảng 10% nhu cầu. Vấn đề tìm ra giải pháp cho giao thông tĩnh và quản lý chặt chẽ là rất cấp thiết.

Hiện, Hà Nội đang khởi động lại cấm dừng đỗ xe trên 262 tuyến phố, nhưng cũng đang rà soát tìm kiếm những tuyến phố nào có mặt cắt trên 7m, đủ điều kiện để thiết lập những điểm trông giữ xe mới, tiến tới đưa ứng dụng trông giữ xe điện tử vào hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước