Trưa 15/9, siêu bão Mangkhut sẽ vào Biển Đông

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/09/2018 14:17 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan khí tượng Việt Nam dự báo, trưa mai (15/9), sau khi quét qua Philippines, siêu bão Mangkhut sẽ đi vào Đông Bắc Biển Đông.

Cường độ bão khi ở trên khu vực Bắc Biển Đông dự báo là cấp 14-15, giật cấp 17. Đến 7h ngày 17/9, bão sẽ ở trên Bắc Vịnh Bắc Bộ với cường độ bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Với tốc độ bão đi khá nhanh khoảng 25km/h, ngày và đêm 17/9 bão có khả năng đổ bộ đất liền nước ta. Vị trí đổ bộ hiện được nhận định là khu vực ven biển Bắc Bộ. 

Tuy nhiên, với cường độ bão mạnh, hoàn lưu mây giông rộng lớn, bão sẽ gây ra một đợt mưa rất to trên diện rộng cho không chỉ Bắc Bộ mà cả Bắc Trung Bộ trong 3 ngày từ 17-19/9.

Trên ảnh mây vệ tinh mới nhất, hoàn lưu mây của siêu bão Mangkhut rộng từ 400-600km. Mắt bão tròn, sắc nét cho thấy siêu bão này đang phát triển lên đến đỉnh điểm là cấp 17, giật cấp 17.

Siêu bão Mangkhut gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17/9 Siêu bão Mangkhut gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17/9 Siêu bão Mangkhut có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta Siêu bão Mangkhut có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta Lên phương án ứng phó với bão số 5 và siêu bão Mangkhut Lên phương án ứng phó với bão số 5 và siêu bão Mangkhut

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước