Trung Quốc mong muốn tăng cường hiểu biết về công cuộc cải cách tư pháp của Việt Nam

Nguyễn Sơn - Nguyên Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 19/09/2018 19:24 GMT+7

VTV.vn - Đồng chí Chu Cường, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết, phía Trung Quốc mong muốn tăng cường hiểu biết về công cuộc cải cách tư pháp của Việt Nam.

Chiều 19/9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã hội đàm với đồng chí Chu Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc để trao đổi, chia sẻ về công tác tư pháp và pháp luật.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hai nước đã trao đổi, thông báo cho nhau những thành tựu trong lĩnh vực cải cách tư pháp và kinh nghiệm xét xử của Tòa án mỗi nước. Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển quan hệ hợp tác tư pháp giữa hai nước.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã giới thiệu một số thành tựu của Tòa án Việt Nam trong thời gian qua, trong đó có 14 giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử, đồng thời bày tỏ mong muốn phía Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo tư pháp và các lĩnh vực mà phía Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm như tiền ảo, tài sản ảo, tội phạm mạng…

Đồng chí Chu Cường, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết, phía Trung Quốc mong muốn tăng cường hiểu biết về công cuộc cải cách tư pháp của Việt Nam, về những thành tựu mà Tòa án nhân dân các cấp Việt Nam đã đạt được. Đồng chí cũng đã gửi lời mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam sang tham dự Hội nghị về ứng dụng cộng nghệ thông tin được tổ chức tại Thượng Hải vào tháng 1/2019.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước