Trung tâm Đà Lạt sẽ thay đổi gần như toàn diện với đồ án quy hoạch mới

Văn Bình (VTV9)-Thứ tư, ngày 13/12/2017 11:20 GMT+7

VTV.vn - Đồ án căn cứ định hướng quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồ án "Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị - tỉ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng" đang được trưng bày tại rạp Hòa Bình thu hút nhiều người dân đến xem và đóng góp ý kiến đến ngày 23/12.

Đồ án quy hoạch mới xác định trung tâm Hòa Bình là trung tâm hành chính của TP Đà Lạt, được phân thành 4 phân khu (diện tích 30ha): Khu rạp hát Hòa Bình, chợ Đà Lạt, khu vực giáp hồ Xuân Hương và khu đồi Dinh Tỉnh trưởng cũ.

Những phân khu này sẽ thay đổi gần như toàn diện. Khu rạp Hòa Bình sẽ chuyển đổi chức năng thành quảng trường hoa, phát triển không gian ngầm; Dinh Tỉnh trưởng cũ sẽ được bảo tồn, xây dựng thêm các công trình dịch vụ hỗn hợp phục vụ trung tâm TP Đà Lạt. Đồng thời, cải tạo, chỉnh trang các khu phố, các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Chí Thanh, Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Trỗi, Lý Tự Trọng…

Trải nghiệm khám phá Đà Lạt từ trên cao Trải nghiệm khám phá Đà Lạt từ trên cao

VTV.vn - Đến với thành phố Đà Lạt, bạn có thể khám phá nơi đây từ trên cao để có thể ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của thành phố ngàn hoa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước