Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên từ trần

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/04/2019 18:36 GMT+7

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh: Báo điện tử Pháp luật TP.Hồ Chí Minh.

VTV.vn - Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã từ trần vào trưa nay tại BVTW Quân đội 108, hưởng thọ 96 tuổi.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên sinh năm 1923 tại Quảng Trạch, Quảng Bình. Trong kháng chiến chống Pháp, ông là phái viên Bộ Tổng tư lệnh, tham gia nhiều chiến dịch.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tên tuổi Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên gắn với đường Trường Sơn huyền thoại. Từ những con đường mòn nhỏ, đường Hồ Chí Minh đã phát triển thành tuyến vận tải chiến lược xuyên Trường Sơn, vào lúc cao điểm quân số lên tới hơn 12 vạn người. Tuyến đường vận tải chiến lược Trường Sơn không chỉ là con đường tiếp tế mà còn là biểu tượng của cuộc chiến tranh Việt Nam.

Năm 1974, ông được phong vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng. Do những thành tích to lớn có ý nghĩa chiến lược trên cương vị Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn, góp phần vào chiến thắng mùa Xuân năm 1975.

Trong sự nghiệp của mình, ông từng kinh qua nhiều trọng trách: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và sau này Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và là đại biểu Quốc hội nhiều khóa liền.

Mới nhất, vào cuối năm 2018, ông được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước