Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Sơn La

Đài PT-TH Sơn La-Thứ bảy, ngày 07/12/2019 19:57 GMT+7

Toàn cảnh buổi làm việc.

VTV.vn - Sáng 7/12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La vào sáng 7/12, công bố kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 18 của Trung ương, liên quan đến nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, sắp xếp tổ chức, bộ máy, hệ thống chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 26 sâu rộng trong cán bộ Đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong việc thực hiện nghị quyết trong thực tiễn.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị Tỉnh ủy Sơn La triển khai thực hiện chủ trương thí điểm sáp nhập các cơ quan có chức năng nhiệm vụ tương đồng, được nêu trong các nghị quyết của Trung ương; theo dõi nắm bắt tình hình, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh, vượt quá thẩm quyền của địa phương.

Riêng việc giảm tổ chuyên môn và biên chế, trong các trường học của ngành giáo dục tại địa phương, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tỉnh cần cân nhắc để đảm bảo việc triển khai, vừa đạt được mục tiêu giảm biên chế, chi phí ngân sách, vừa không làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục tại nhà trường.

“Tỉnh Sơn La giám sát, phản biện xã hội phải có trọng tâm, trọng điểm” “Tỉnh Sơn La giám sát, phản biện xã hội phải có trọng tâm, trọng điểm”

VTV.vn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đưa ra yêu cầu trên tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Sơn La.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước