Trượt chân ngã, một học sinh lớp 5 bị chết đuối tại hồ thủy điện Thác Mơ

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 15:31 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn đuối nước. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Ngày 6/4, tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ, thuộc địa bàn thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến một học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, có 5 em nhỏ rủ nhau đi chơi dọc bờ hồ thuộc lòng hồ thủy điện Thác Mơ. Trong lúc chơi đùa thì bất ngờ em Nguyễn Công Minh (11 tuổi, học lớp 5 A2, Trường tiểu học Hai Bà Trưng), trú tại thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập bị trượt chân ngã xuống nước.

Những em còn lại hốt hoảng kêu la cho người dân đang làm rẫy gần khu vực đó đến cứu giúp nhưng không kịp. Đến khoảng 16 giờ, người dân cùng gia đình mới với được thi thể nạn nhân. Theo cô Đăng Thị Khuyên chủ nhiệm lớp 5A2, em Minh là một học sinh ngoan hiền, có học lực khá, rất hòa đồng với bạn bè trong lớp.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có rất nhiều ao, hồ, sông suối tiềm ẩn nguy cơ đuối nước đối với trẻ em. Nhất là vào mùa khô, nhiều hộ gia đình đào ao, lấy nước hồ để tưới tiêu cho cây trồng nhưng không có biển cắm cảnh báo nguy hiểm.

Trước những nguy cơ đuối nước vào mùa khô thường xuyên xảy ra trong những năm qua, các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, khuyến cáo con em tránh đi lại, tắm tại các ao, hồ, lòng hồ thủy điện,...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước