Truy tố 15 đối tượng vào Vườn quốc gia Yok Đôn đốn hạ cây Giáng hương

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/10/2018 06:00 GMT+7

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Nhân dân

VTV.vn - 15 bị can cùng trú tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

Theo cáo trạng do VKSND huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk đã ban hành, nhóm bị can này đã vào tiểu khu 409 thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn cưa hạ 2 cây gỗ Giáng hương, lần đầu vận chuyển ra ngoài, bán được 24 triệu đồng. Đến lần thứ hai, khi cả nhóm vào cưa tiếp 2 cây nữa thì bị tổ công tác của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn phát hiện, truy bắt.

Qua giám định, tổng giá trị thiệt hại của 4 cây gỗ quý Giáng hương ước tính gần 130 triệu đồng.

Đăk Lăk: Bắt hơn 10m3 gỗ giáng hương lậu Đăk Lăk: Bắt hơn 10m3 gỗ giáng hương lậu Gia tăng khai thác gỗ hương giáng trái phép Gia tăng khai thác gỗ hương giáng trái phép Gia Lai khởi tố vụ chặt rừng giáng hương cổ thụ Gia Lai khởi tố vụ chặt rừng giáng hương cổ thụ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước