Truy tố cựu Chủ tịch Vinashin cùng đồng phạm

Cẩm Tú (VTV8)-Thứ tư, ngày 17/04/2019 13:16 GMT+7

Bị can Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Bốn bị can là nguyên cán bộ tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) trong vụ án đã bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố và phân công Viện KSND thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Bốn bị can trong vụ án này gồm: Nguyễn Ngọc Sự (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin), Trần Đức Chính (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin), Trương Văn Tuyến (nguyên Tổng Giám đốc Vinashin), Phạm Thanh Sơn (nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinashin) bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Bốn bị can phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 105 tỷ đồng đã chiếm đoạt. 

Hiện chỉ có bị can Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến nộp lại số tiền đã chiếm hưởng là 8,8 tỷ đồng. Hai bị can Trần Đức Chính và Phạm Thanh Sơn chưa nộp lại số tiền đã chiếm hưởng.


Truy tố 4 nguyên cán bộ Vinashin nhận tiền chi lãi ngoài Truy tố 4 nguyên cán bộ Vinashin nhận tiền chi lãi ngoài

VTV.vn - Ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng 3 cán bộ, lãnh đạo Vinashin vừa bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước