Truy tố Giám đốc người Nhật Bản cùng đồng phạm buôn lậu 7 pho tượng vàng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/02/2017 16:21 GMT+7

Hai đối tượng người Nhật Bản bị truy tố vì buôn lậu qua biên giới. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can Iwamura Masakazu (46 tuổi) và Kitada Takayoshi (34 tuổi, cùng quốc tịch Nhật Bản) về tội buôn lậu.

Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng này đã buôn lậu 7 pho tượng được đúc bằng vàng 99,99%, trị giá 6,8 tỷ đồng.

Trước khi gây ra vụ án này, Iwamura Masakazu là Giám đốc Công ty RG Innovation có ngành nghề môi giới lao động Việt Nam sang Nhật Bản. Do ở Nhật Bản, các sản phẩm vàng chế tác được bán với giá rất cao nên Masakazu khi đi du lịch đều mua vàng về Nhật Bản để chế tác thành trang sức bán lại cho các khách hàng hưởng lợi.

Tại Việt Nam, với sự giúp đỡ của 1 người Việt, Masakazu đến 1 tiệm vàng yêu cầu đúc 7 pho tượng vàng, sau đó đem mạ bạc để lừa cơ quan chức năng, tìm cách đưa về Nhật Bản nhưng đã bị phát hiện và bắt giữ tại sân bay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước