TT-Huế: Cá lồng bè chết hàng loạt do ngọt hóa vùng đầm phá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/12/2016 22:52 GMT+7

cá chết tại TT-Hiế. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Thời gian gần đây, hiện tượng cá lồng chết hàng loạt lại tiếp tục xuất hiện ở nhiều điểm trong vùng đầm phá ven biển tỉnh TT - Huế.

Nguyên nhân của tình trạng cá lồng bè chết hàng loạt được cho là do hiện tượng ngọt hóa ở vùng đầm phá bắt nguồn từ việc nhiều bà con nuôi trồng vẫn mạo hiểm thả nuôi cá vào cuối mùa mưa dù không được xem là vụ chính.

Theo thống kê, đã có 4 - 5 tấn cá lồng bị chết, xảy ra ở khu vực đầm phá các xã Hải Dương (thị xã Hương Trà),Vinh Hiền, Lộc Bình, Lăng Cô (huyện Phú Lộc), gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho bà con nuôi trồng thủy, hải sản. Ngành chức năng khuyến cáo, vào thời gian cuối vụ, người dân không nên nuôi cá bởi nước ngọt tràn về làm tỷ lệ độ mặn thấp, việc thay đổi môi trường sống sẽ khiến cá bị sốc do thiếu oxy và các dưỡng chất phù hợp. Tuy nhiên, do tâm lý chủ quan và vì kế sinh nhai, bà con vẫn bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước