TT Huế: Nhiều “điểm đen” TNGT do không lắp đặt biển báo

VTV8-Thứ tư, ngày 05/04/2017 11:03 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhiều đoạn đường trở thành “điểm đen” về TNGT do thiếu hệ thống biển báo cũng như gờ giảm tốc.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, tại điểm giao nhau giữa Quốc lộ 1A và Tỉnh lộ 14B, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông với vận tốc khá cao, tuy nhiên vẫn chưa được lắp đặt hệ thống cảnh báo cũng như biển báo giảm tốc độ, gây nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông.

Điểm giao thông nguy hiểm thứ hai là khu vực giao nhau giữa Quốc lộ 1A và đường nhánh đi vào lăng Khải Định thuộc địa bàn xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Tại đây, ngoài việc không có một biển báo hạn chế tốc độ nào, khúc cua đường còn hẹp và khuất tầm nhìn.

Không chỉ riêng tại Thừa Thiên - Huế, mà hầu hết những nơi có đường quốc lộ giao nhau với đường nhánh luôn tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông, đặc biệt là khi hệ thống biển báo chưa được đầu tư đồng bộ. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước