Từ 1/5, chủ tàu, thuyền được tự giữ phương tiện vi phạm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/03/2020 09:39 GMT+7

Một tàu chở dầu không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đây là một nội dung mới trong Nghị định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Để có thể được tự trông giữ phương tiện vi phạm các cá nhân, tổ chức phải có nơi đăng ký thường trú, tạm trú, có địa chỉ hoạt động cụ thể và phải có nơi giữ, bảo quản phương tiện. Trong thời hạn tự trông giữ, tổ chức, cá nhân vi phạm không được đưa phương tiện vi phạm tham gia giao thông.

Quy định này được xem là sẽ tạo thuận lợi hơn cho cả cơ quan chức năng và chủ phương tiện.

Tước giấy phép tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài Tước giấy phép tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

VTV.vn - Tỉnh Bình Định triển khai quyết liệt nhiều giải pháp ngăn chặn hoạt động đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước