Từ 16h hôm nay (14/5), Hà Nội tiếp tục có mưa dông?

PV (Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 14/05/2020 11:14 GMT+7

Cơn dông tại Hà Nội chiều 13/5. (Ảnh: Ngọc Anh FB)

VTV.vn - Sau 16h hôm nay (14/5), khu vực Hà Nội khả năng xuất hiện dông, gây mưa rào, cơn mưa ngắt quãng đến khoảng 19h.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/5), Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, cao nhất 32 - 34oC.

Về diễn biến cụ thể, dự báo sau 16h, Hà Nội bắt đầu xuất hiện mây dông gây mưa rào, cơn mưa diễn ra ngắt quãng đến khoảng 19h. So với hôm qua (13/5), mức độ mưa và xác suất về dông lốc mạnh sẽ giảm. 

Tình hình thời tiết các khu vực khác trong ngày 14/5:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, có nơi dưới 22oC, nền nhiệt cao nhất  từ 31 - 34oC, có nơi trên 35oC.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, cao nhất 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TT-Huế ngày nắng, riêng vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27oC, cao nhất 31 - 34oC, riêng vùng núi 34 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28oC, cao nhất  33 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất  21 - 24oC, cao nhất 34 - 37oC, có nơi trên 37oC.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất  25 - 28oC, cao nhất 34 - 37oC.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước