Từ 31/12, khu vực Bắc Bộ giảm mưa, rét đậm, rét hại

Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo thiên tai-Chủ nhật, ngày 30/12/2018 19:25 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 31/12, khu vực Bắc Bộ, mưa sẽ giảm rõ nhưng trời vẫn nhiều mây và rét.

Khu vực Bắc Bộ, không khí lạnh mạnh vẫn bao trùm toàn miền và gây rét hại diện rộng. Dự báo đêm 30/12, trời vừa mưa, vừa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi chỉ 4-7 độ, thậm chí ở vùng núi cao còn tái xuất hiện băng giá, mưa tuyết khi nhiệt độ hạ dưới 3 độ. Từ ngày 31/12, mưa sẽ giảm rõ nhưng trời vẫn nhiều mây và rét. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này có thể kéo dài 4-5 ngày nữa.

Theo dự báo, đêm 30/12 và sáng 31/12, những cơn mưa sẽ tiếp diễn từ Nghệ An đến Ninh Thuận. Riêng Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có nơi mưa rất to, lượng trên 100mm/24giờ. Từ chiều và đêm 31/12, mưa gia tăng. Vùng mưa to đến rất to có thể mở rộng từ Thừa Thiên Huế xuống Khánh Hòa với lượng mưa phổ biến 70-150mm/24giờ, có nơi trên 200mm/24giờ. Đợt mưa lớn diện rộng này có khả năng kéo dài đến 3-4/1.

Mưa trút xuống, cảnh báo từ chiều và đêm 31/12, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có khả năng lên lại. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị của Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận. Đồng thời, cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn thuộc khu vực này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước