Tự chế pháo nổ, cháu bé 8 tuổi bị dập nát bàn tay

Thanh Loan (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 10/01/2017 18:43 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa cấp cứu khẩn cấp trường hợp bệnh nhân Trần Đình Quyết, 8 tuổi, ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, bị tai nạn do tự chế pháo nổ.

Bệnh nhân nhập viện sáng ngày 8/1, trong tình trạng bàn tay trái dập nát. Các bác sĩ Khoa Ngoại đã tiến hành cắt lọc, tháo bỏ xương bàn 4, 5 và tiến hành khâu vết thương.

Theo các bác sỹ, bình quân mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán có khoảng 2 đến 3 bệnh nhân nhập viện bị tai nạn do tự chế pháo nổ nhưng với trường hợp em Quyết là nặng nhất. Ngoài mất 2 ngón tay thì khoảng 60% chức năng bàn tay trái cũng bị hỏng.

Trước đó trong lúc bố mẹ đi vắng, Quyết cùng em họ rủ nhau mua diêm về cạo đầu đỏ ở đầu que diêm cho vào chiếc đũa inox rồi quẹt diêm đốt. Sau khi bén lửa, chiếc đũa đã nổ dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước